Góp thêm động lực cho tuyến đầu phòng, chống dịch

05/08/2021 | 08:27 GMT+7

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ, cổ vũ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ tại chốt trực khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Long Mỹ đã trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã với số tiền 15 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đoàn viên, công đoàn đang bị cách ly y tế. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã tổ chức phát động đóng góp, ủng hộ cho đoàn viên Khoa xét nghiệm trong quá trình tham gia phòng, chống dịch bị nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 với số tiền gần 23 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã còn gửi lời thăm hỏi, động viên và tặng quà giúp đoàn viên này có thêm nghị lực vượt qua để sớm trở về đơn vị tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch. Ông Hồ Thanh Tùng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Long Mỹ, cho biết, với những việc làm thiết thực cùng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cấp công đoàn thị xã sẽ tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

LĐLĐ thành phố Vị Thanh cũng vừa tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ 6 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Vị Tân, xã Tân Tiến và Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố. Tại mỗi chốt trực, đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ 1 triệu đồng và 2 thùng nước suối. Số tiền và quà giá trị không lớn nhưng đơn vị mong muốn qua đây sẽ là nguồn động viên lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch an tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, LĐLĐ huyện Long Mỹ hỗ trợ cho 2 xã bị cách ly y tế là xã Thuận Hòa và Xà Phiên, mỗi đơn vị 10 triệu đồng; trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng. Vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu cách ly y tế như mì gói, khẩu trang, nước sát khuẩn, gạo, hột vịt… với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Huyện đoàn trao hơn 1.000 cái mũ chắn giọt bắn cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng nhằm góp phần động viên lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực, cùng đại diện các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh đã đến thăm và trao hỗ trợ nhu yếu phẩm như: nước suối, mì gói, bánh ngọt... ở các chốt trực của 2 điểm cách ly tập trung và 2 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Tổng giá trị các phần quà hỗ trợ là 12 triệu đồng từ nguồn ngân sách Công đoàn tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. Đồng thời, ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của lực lượng này đã tích cực tham gia làm nhiệm vụ liên tục, bất kể thời tiết nắng, mưa để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Nói về sự đóng góp tích cực trong cuộc chiến phòng, chống dịch thời gian qua, trong Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, khẳng định, Công đoàn đang cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đồng tâm, hợp lực, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm đẩy lùi nhanh đại dịch Covid-19.

Cũng theo bà Lê Thị Thanh Lam, cùng với ngành y tế, lực lượng vũ trang, ở nhiều nơi, cán bộ, công đoàn viên trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh, vất vả, lao động quên mình, cống hiến thầm lặng của các đồng chí. Qua đó, đã tô đẹp thêm truyền thống Công đoàn Việt Nam, là minh chứng rõ nét nhất phương châm “ở đâu người lao động khó, ở đó có công đoàn”, “vì đoàn viên, người lao động mà phục vụ”.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, bà Lê Thị Thanh Lam còn chia sẻ sự đồng cảm với những khó khăn mà đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà đang nỗ lực vượt qua. Đồng thời, tin tưởng rằng, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh tiếp tục đoàn kết, đề cao trách nhiệm, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để tiếp tục lao động, sản xuất, ra sức thực hiện mục tiêu kép của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã thăm, hỗ trợ các đơn vị là lực lượng tuyến đầu chống dịch và các chốt kiểm soát dịch trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với tổng trị giá 222 triệu đồng; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trị giá 10 triệu đồng.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>