Đoàn Khối thực hiện đạt và vượt 3/5 chỉ tiêu được giao

21/07/2022 | 11:55 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 20-7, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2022. Dự hội nghị có ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến giữa tháng 7, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 3/5 chỉ tiêu Tỉnh đoàn giao trong năm 2022, còn 1 chỉ tiêu sắp hoàn thành và 1 chỉ tiêu thực hiện đạt 30%. Đáng ghi nhận là trong những tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 135 công trình, phần việc thanh niên, tổ chức hơn 30 cuộc phổ biến pháp luật; trồng hơn 1.500 cây xanh, tặng hơn 4.500 phần quà, trồng và chăm sóc hơn 855 bồn hoa các loại, thu gom hơn 2,5 tấn giấy vụn, vệ sinh hơn 1.200 máy tính… với tổng kinh phí thực hiện trên 1,8 tỉ đồng.

Riêng Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Khối hiện có 31 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 8 đoàn cơ sở, 23 chi đoàn, với 761 đoàn viên. Qua 6 tháng đầu năm, giới thiệu 59 thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 47 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối cần tăng cường công tác cơ sở để làm tốt công tác chỉ đạo, nắm chặt tình hình hoạt động của các cơ sở đoàn trực thuộc. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, phần việc mang dấu ấn riêng của Đoàn Khối.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>