Câu lạc bộ Nữ công tỉnh hoạt động hiệu quả

20/09/2022 | 08:50 GMT+7

(HG) - Theo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ công tỉnh, sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã nâng số thành viên từ 45 lên 74 thành viên. Qua 3 lần sinh hoạt, thành viên câu lạc bộ đã có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cách quản lý, công tác và con đường đi đến thành công.

Câu lạc bộ Nữ công tỉnh thăm, tặng quà cho em Huỳnh Thị Hồng Thắm, ở khu vực 4, phường VII.

Đồng thời, các thành viên còn trao đổi những kiến thức bổ ích về gia đình, về giới, nuôi dạy con ngoan học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đổi mới, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, nâng cao kiến thức quản lý và cùng tiến bộ trong công tác, đáp ứng yêu cầu cán bộ nữ trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được, mới đây, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ công tỉnh gồm bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ nhiệm; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên Ban Chủ nhiệm, tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi nhân dịp đầu năm học mới.

Ban Chủ nhiệm đã đến nhà thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho em Huỳnh Thị Hồng Thắm, ở khu vực 4, phường VII và em Nguyễn Đặng Bích Phê, ở ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Hai em đều đang đi học và là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có gia đình, đi làm ăn xa nên em phải sống với ông bà nhưng gia đình cũng thuộc diện khó khăn.

Tại các nơi đến, Đoàn thăm hỏi, động viên các em và gia đình, tặng mỗi em một phần quà trị giá gần 8 triệu đồng, gồm 6,4 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ chi phí học tập trong 1 năm học và một số nhu yếu phẩm.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>