Các cấp hội LHPN tỉnh: Tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống dịch

03/08/2021 | 08:31 GMT+7

(HG) - Theo đó, từ đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu tặng hội viên, phụ nữ và người dân thông qua mô hình “Gian hàng 0 đồng”.

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Sở Công thương, Siêu thị Co.opmart Vị Thanh thực hiện “Gian hàng 0 đồng” trao hơn 800 phần quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tổng trị giá hoạt động hơn 146 triệu đồng. Tổ chức nấu 1.070 chai nước, 150 hộp xôi, 150 hộp bánh chuối tặng các chốt kiểm dịch trong tỉnh và hỗ trợ tiêu thụ 2.065 trái khóm cho người dân thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Các cơ sở hội tiếp tục duy trì và phát huy 45 tổ may khẩu trang, thành lập 62 tổ làm kính ngăn giọt bắn; thành lập 16 mô hình hỗ trợ cán bộ trực chốt kiểm soát dịch, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân khu vực cách ly y tế, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn qua các mô hình như: “Hội giúp hội viên, phụ nữ đi chợ trong thời gian giãn cách”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp nghĩa tình”, “Gian hàng tình thương: Ai thừa thì cho - Ai thiếu thì nhận”, “Bếp ăn mùa Covid”; “Suất cơm nghĩa tình”… Qua đó, các cấp hội đã tặng 144.368 khẩu trang, 1.733 chai sát khuẩn, 5.771 kính chống giọt bắn; nấu trên 1.500 suất cơm, tặng hơn 8.988 phần quà, trị giá 2,7 tỉ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 151 chị, với số tiền 509 triệu đồng; đóng góp 80 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Song song với hỗ trợ, tặng quà, các cấp hội còn thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh thông qua các groupzalo, facebook, fanpage, trang cá nhân của cán bộ Hội từ nguồn thông tin chính thống do fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ LHPN Việt Nam đăng tải; cấp phát hơn 48.000 tờ rơi tuyên truyền đến các hộ gia đình. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.020 cán bộ Hội tham gia phục vụ công tác hậu cần phục vụ các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm tra y tế của địa phương.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>