Thế giới của truyện Nôm

08/08/2022 | 10:54 GMT+7

Đây là tác phẩm của nhà nghiên cứu Maurice Durand, do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xuất bản. Đây là một công trình nghiên cứu, cung cấp cho độc giả cái nhìn chính xác về thể loại truyện Nôm trong văn học truyền thống Việt Nam. Khi tác giả qua đời vào năm 1966, bản nháp này còn dang dở. Dù vậy, nhiều kiến thức mang tầm vóc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ càng của một nhà nghiên cứu lịch sử, có thời gian dài sống tại Việt Nam.

Ông là một trong những nhà nghiên cứu song ngữ hiếm hoi của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, sở hữu hai nguồn văn hóa Pháp -Việt và có mối liên hệ mật thiết với chữ Hán. Từng gắn bó nhiều năm ở Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, năm 1957, ông trở về Pháp công tác, nhưng vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nơi này và tin tưởng giao nơi này phát hành gần như toàn bộ các công trình nghiên cứu của mình. Tác phẩm này do cố GS. Đinh Gia Khánh, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Nguyên, GS. Philippe Papin và PGS. Philippe Le Failler… biên soạn, dịch và giới thiệu.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>