“Cống nhân”

13/09/2020 | 16:44 GMT+7

Là tác phẩm tiểu thuyết lịch sử cuối cùng của nhà văn Văn Lê, ra mắt vào tháng 6. Văn Lê là nhà văn, nhà thơ, người viết kịch bản và đạo diễn phim. Trong suốt cuộc đời nghệ thuật, ông đã xuất bản 3 tập thơ, hai trường ca, 5 tập truyện và 12 tiểu thuyết. Ở lĩnh vực điện ảnh, ông viết kịch bản phim tài liệu “Đám mây không dừng lại”, phim “Long thành cầm giả ca”, đoạt giải Cánh Diều vàng 2018, 2010… Nhà thơ vừa qua đời vào đầu tháng 9 này, ở tuổi 72.

Tác phẩm lấy ý tưởng từ cống nhân - tục cống người nước ta sang phương Bắc vào thời Trần. Qua đó, khắc họa thân phận cay đắng của những người dân Việt bị vùi dập thời phong kiến. Nhân vật chính là lương y Hoàng giáp Đại sư Tuệ Quang, cùng người con gái bị cống nạp cho người phương Bắc. Trong một lần về cố hương, nhìn thấy bà con ở Chiết Giang bị bệnh đậu mùa, ông ở lại trị và kiệt sức, qua đời tại đây. Ước nguyện của ông là được về cố hương, nhưng người con gái biết chuyện lại không muốn đưa cha về, để người đời sau chiêm nghiệm về sự lệ thuộc của người dân bị mất nước, về sức mạnh tiềm ẩn và lòng yêu nước đến tận cùng của người Đại Việt…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>