“Cánh cửa bên kia trời”

30/05/2022 | 05:14 GMT+7

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương vừa ra mắt tập thơ “Cánh cửa bên kia trời”. Đây là tập thơ thứ 9 trong sự nghiệp sáng tác của chị, với 90 bài thơ được chọn lọc từ 300 sáng tác mới nhất của tác giả. Tập thơ được chia làm 3 phần: “Những giấc mơ đàn bà”, “Nắng vàng phương khác” và “Cánh cửa bên kia trời”.

Nếu như ở hai phần đầu giống như trang nhật ký về cuộc đời một người phụ nữ đã trải qua những vui buồn nhân thế, những khát vọng, khổ đau và cả niềm hạnh phúc, thì phần thứ 3 mở ra cánh cửa về một cõi khác, nơi chưa ai từng đi qua, nhưng rồi ai cũng phải đến và dừng lại ở cuối cuộc đời. Đọc thơ chị, người đọc cảm nhận được một chút khát khao, một chút buồn và cả niềm hạnh phúc. Tất được gói trọn trong những câu chữ ngắn gọn, nhưng lắng đọng, ngọt ngào và sâu sắc… Tập thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>