Bóng bàn - Một đời tôi đam mê

08/07/2019 | 08:08 GMT+7

Là quyển hồi ký của cố huấn luyện viên Nguyễn Trọng Trúc, người được xem là đại thụ làng bóng bàn Việt Nam, do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chấp bút. Ấn phẩm là quyển tự thuật về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trọng Trúc xoay quanh niềm đam mê bóng bàn. Sinh thời, dù đã cố gắng, nhưng ông đã không kịp hoàn thành ấn phẩm về cuộc đời mình.

Ông dành nhiều trang để viết về gia đình, những người sát cánh cùng ông, giúp niềm đam mê của ông thăng hoa. Trong gần 300 trang sách, đã giúp độc giả hình dung về thời niên thiếu của cố huấn luyện viên đến lúc ông sắp mất cách đây hơn 2 năm. Cuốn sách hoàn thành với sự góp sức của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của cố huấn luyện viên để hoàn thành tâm nguyện của một người dành trọn cuộc đời cho niềm đam mê bóng bàn…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>