Tăng cường liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội, thúc đẩy hoạt động khuyến học

28/07/2022 | 13:51 GMT+7

(HGO) – Ngày 28-7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 108 đại biểu là hội viên, cán bộ hội các cấp.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Theo báo cáo tại đại hội, toàn tỉnh hiện có 3.715 tổ chức hội khuyến học, với 251.550 hội viên đang tham gia công tác hội (tăng 61.772 hội viên so với đầu nhiệm kỳ 2016). Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ qua tỉnh đã công nhận 134.218 gia đình học tập, đạt 72,19%; 354 dòng học học tập, đạt 66,04%; 503 cộng đồng học tập, đạt 96% và 518 đơn vị học tập, đạt 70%. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài đã vận động quà và hiện vật hơn 330 tỉ đồng. Trong đó, đã cấp phát 46.169 suất học bổng; khen thưởng, hỗ trợ 110.561 suất cho học sinh nghèo, học sinh giỏi, giáo viên giỏi, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Khuyến học tỉnh đề ra 3 chỉ tiêu cụ thể, đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên tăng 35%, so với dân số toàn tỉnh, tỷ lệ hội viên được phát thẻ đạt thấp nhất 70% so với hội viên hiện có; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 80% gia đình, 60% dòng họ, 95% cộng đồng và đơn vị thuộc cấp xã quản lý được xét công nhân danh hiệu học tập; tăng cường công tác vận động Quỹ khuyến học hàng năm đạt 65.000 đồng/người/năm…

Đại hội lần này tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2026, với 30 thành viên. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Bùi Văn Liễm, tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hiện là Chủ tịch Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh Hậu Giang.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2026, ra mắt trước đại hội.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang đã đạt được. Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh cần tăng cường liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội để thúc đẩy hoạt động khuyến học; xây dựng các giải pháp cụ thể nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại đặc biệt là việc nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh nhà luôn phát triển vững mạnh…  

PGS.TS Trương Thị Hiền (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, tặng Kỷ niệm chương, Cờ thi đua cho các cá nhân và tập thể.

Phát biểu tại đại hội, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, các trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo tổ chức ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả; chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ cán bộ hội, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, những nơi còn nhiều khó khăn. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài, dành sự quan tâm, hỗ trợ tốt nhất học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập. Nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội…

Bà Mã Thị Tươi (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tặng bằng khen cho đại diện các tập thể.

Tại Đại hội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 24 cá nhân và cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học tỉnh giai đoạn 2016 – 2021.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>