“Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững”

11/07/2022 | 09:14 GMT+7

(HG) - Đây là mô hình hiệu quả của Trường Chính trị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, VNPT Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh và các đơn vị khác thực hiện.

Khởi công nhà đại đoàn kết cho một gia đình từ mô hình “Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững”.

Cụ thể, mỗi lớp học (trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng các ngạch theo vị trí việc làm) tại trường đăng ký ít nhất 1 mô hình tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, sau đó trường cùng các đơn vị phối hợp cất nhà đại đoàn kết và lớp hỗ trợ sinh kế để hộ đó thoát nghèo bền vững.

6 tháng đầu năm, mô hình cất được 6 căn nhà (đang xây dựng), tạo sinh kế cho 6 hộ với nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng. Mô hình thật sự đã tạo sự gắn kết giữa học viên, giảng viên với địa phương nơi trường chọn nghiên cứu thực tế…

Tin, ảnh: K.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>