Học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh đạt giải nhất Cuộc thi quốc tế về AI

18/07/2022 | 14:59 GMT+7

(HGO) – Dự án “Nghiên cứu về hệ thống Iot trong ươm giống cây ớt Aji Charaptita” của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Lê Hữu Kỳ Quan, giáo viên tin học của trường, xuất sắc đạt giải nhất Artificial Intelligence Competition 2022 (Cuộc thi quốc tế về trí tuệ nhân tạo). Artificial Intelligence Competition lần đầu tiên do FUNIX và Đại học Deakin (Australia) tổ chức dành cho học sinh Việt Nam và Ấn Độ, với chủ đề “AI và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc”, nhằm khuyến khích giới trẻ khám phá tiềm năng công nghệ thông tin, tìm kiếm tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Cuộc thi gồm các hoạt động: hội thảo trực tuyến, chuỗi Workshop giảng dạy về trí tuệ nhân tạo từ các giáo sư tại Đại học Deakin và trải qua 3 vòng thi để tìm các giải pháp hiện đại, sáng tạo cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Xuất sắc vượt qua 3 vòng thi, chung kết xếp hạng chỉ còn 6 đội thi (Việt Nam: 3 đội, Ấn Độ: 3 đội) diễn ra tại Hà Nội, kết quả nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh đã vinh dự mang về giải nhất tại cuộc thi. Tất cả các phần thi của thí sinh đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để trình bày dự án, trả lời câu hỏi vấn đáp cùng Ban Giám khảo.

Các em tự tin thuyết trình dự án bằng tiếng Anh.

Dự án của thầy trò Trường THPT chuyên Vị Thanh đề cao ứng dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp, giúp tăng kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân, đã gây ấn tượng đặc biệt với Ban Giám khảo. Với giải thưởng cao nhất nhất này, mỗi học sinh được trao tặng 9,5 triệu đồng, nhận học bổng khóa học online của FUNIX “Nhập môn trí tuệ nhân tạo” trị giá 5 triệu đồng và nhiều phần thưởng tiền mặt, chương trình học tập chất lượng khác.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>