Học Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng để xây dựng trường chính trị đạt chuẩn

01/07/2022 | 12:04 GMT+7

(HG) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác.

Tính đến tháng 6-2022, trường có tổng số 32/48 viên chức giữ ngạch giảng viên, chiếm 66,66% tổng số cán bộ, viên chức; trong đó, trình độ chuyên môn có 1 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 9 cử nhân. Nhìn chung, đội ngũ giảng viên của trường ngày càng nâng lên về số lượng và chất lượng; không chỉ đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác mà đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng cần thiết để áp dụng thường xuyên vào thực tiễn giảng dạy trên lớp, từ đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy tinh thần ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng trường chính trị đạt chuẩn trong thời gian tới, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng trường chính trị chuẩn. Trước hết, phải tự lực, tự cường qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Đồng thời, tự lực, tự cường trong học tập, nghiên cứu, vận dụng vào hoạt động giảng dạy, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học; qua việc nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như qua việc học tập nâng cao tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ giảng viên và qua việc nâng cao trách nhiệm, tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Muốn vậy, từng giảng viên phải tích cực, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học, giảng viên phải tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những âm mưu thủ đoạn phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từng giảng viên cũng cần nâng cao tính chủ động trong công tác và xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống; phải luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, có ý chí vươn lên, vượt qua chính mình; chú trọng phát triển khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, rèn luyện những kỹ năng mềm, nhất là trong xử lý các tình huống sư phạm...

THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>