Chuẩn bị hơn 1,25 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

28/07/2022 | 08:36 GMT+7

(HG) - Đối với sách giáo khoa dành cho học sinh các lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12 học chương trình đang hiện hành, đã chuẩn bị hơn 486.700 bản sách; sách giáo khoa mới dành cho học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chuẩn bị phát hành 766.500 bản sách. Tổng sách giáo khoa chuẩn bị cho cả 2 chương trình học là hơn 1.253.200 bản. Riêng sách giáo khoa mới dành cho học sinh khối lớp 10, thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do áp dụng lần đầu tiên, hiện chưa đóng bộ, đã và đang nhập hàng về, chuẩn bị đảm bảo hơn 70.000 bản sách phục vụ, đảm bảo đủ lượng sách cung ứng… Thông tin từ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hậu Giang (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Năm học 2022-2023, học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 3 sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, riêng 2 môn học bắt buộc mới là tin học sẽ sử dụng sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Vinh, môn tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khối lớp 6, 7 tất cả các môn học sử dụng cùng bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo”, chỉ môn tin học sử dụng sách giáo khoa của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đối với khối lớp 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa cho các môn học và chuyên đề học tập từ sách của cả 3 bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo” và “Cánh diều”.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>