Quốc hội thông qua nhiều quyết sách quan trọng

11/01/2022 | 23:08 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-1, sau 7 ngày làm việc (từ ngày 4 đến 11-1), Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc. Dự phiên bế mạc trực tuyến tại điểm cầu Hậu Giang, có bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh. 

Các đại biểu dự phiên bế mạc tại điểm cầu Hậu Giang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Trước những yêu cầu cấp bách và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Đây là việc hết sức cần thiết để giải quyết kịp thời những yêu cầu trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi cũng như yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã tiến hành xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, để hỗ trợ kịp thời cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025… cùng các dự án luật, với tinh thần trí tuệ, tập trung, dân chủ, trách nhiệm, qua đó đã đạt được đồng thuận rất cao.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau kỳ họp, các ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung được Quốc hội thông qua. Đồng thời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của Nhân dân, chuẩn bị đón tết trong tươi vui, an toàn, tiết kiệm.

Trước đó, tại phiên bế mạc, sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (tỷ lệ 84,97%); thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (tỷ lệ 86,57%).

 Các đại biểu Quốc hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (tỷ lệ 93,79%); thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (tỷ lệ 92,79%). Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>