Họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

12/07/2021 | 08:08 GMT+7

(HG) - Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh vừa tổ chức cuộc họp trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự cuộc họp có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Tạo, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, bà Nguyễn Thanh Thủy đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đó, trong những tháng đầu năm, hoạt động của Đoàn thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Nhất là phối hợp các ngành chức năng tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy tham dự 16 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại 8 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Quốc hội khóa XV theo địa bàn tiếp xúc cử tri chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng mà đại biểu quan tâm. Hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện đa dạng, bảo đảm an toàn, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Cũng tại cuộc họp, bên cạnh thông tin một số quy định về chế độ, chính sách đối với ĐBQH, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh còn thông tin một số nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của Đoàn cũng như nâng cao vai trò, vị thế của các đại biểu tại nghị trường Quốc hội.

Dự kiến tổng thời gian Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là 11,5 ngày làm việc. Trong đó, công tác nhân sự: 5 ngày; xem xét các báo cáo và một số nội dung khác: 4,5 ngày; trù bị: 0,5 ngày; khai mạc, bế mạc: 1 ngày; dự phòng: 0,5 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều ngày 19-7; khai mạc vào ngày 20-7 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 3-8-2021.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>