Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, lĩnh 9 tháng tù

13/06/2022 | 07:40 GMT+7

(HG) - Ngày 10-6, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm xét xử bị cáo Hà Văn Khánh (sinh năm 1974), trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng về tội vận chuyển hàng cấm theo Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử đối tượng Hà Văn Khánh.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 30-1-2022, Hà Văn Khánh nhận vận chuyển thuê thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) từ tỉnh Long An đến đường tránh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với giá là 1.200.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Khánh điều khiển xe ô tô biển số 83A-081.74 chạy từ ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành đến khu vực xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thì gặp đối tượng Tuấn, cả hai cùng chất 4 thùng giấy bên trong chứa 1.990 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, hiệu Hero, Jet, Scott lên xe. Đến khoảng 5 giờ ngày 31-1, khi Khánh điều khiển xe đến đoạn đường thuộc khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy thì bị lực lượng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thành phố Ngã Bảy kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật.

Tại tòa, xét thấy Hà Văn Khánh từng có 1 tiền sự về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu vào ngày 24-7-2021 bị UBND Sóc Trăng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80.000.000 đồng, bị cáo chưa đóng phạt. Nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Văn Khánh 9 tháng tù giam và phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng về tội vận chuyển hàng cấm.

Tin, ảnh: KIM THOA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>