Trộm cắp quen tay, lãnh 18 tháng tù

12/09/2022 | 08:46 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Thuận, ngụ ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 15 giờ ngày 31-10-2021, Thuận khi đi ngang nhà chị Phan Thị Yến, ở ấp 6, xã Vị Thắng, thì thấy mở cửa nhưng không có ai ở nhà. Sau đó Thuận vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại hiệu Redmi Note 8 của chị Yến để trên giường ngủ, rồi mang chiếc điện thoại trên đến thị trấn Nàng Mau bán với giá 900.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Sau khi mất tài sản, chị Yến trình báo cơ quan công an thì Thuận bị mời lên làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Thuận đã tiến hành 4 vụ trộm khác gồm: Ngày 31-10-2021, Thuận trộm một con gà trống của người dân ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau; ngày 24-10-2021 trộm 2 thùng bia ở một tiệm tạp hóa ở ấp 5, thị trấn Nàng Mau; ngày 30-10-2021, trộm một chiếc điện thoại Realme tại quán bia Triều ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau,… Qua giám định, giá trị tài sản Bùi Thanh Thuận đã trộm của các nạn nhân là 6,03 triệu đồng.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>