Lãnh án tù vì tổ chức đánh bạc và đánh bạc

08/07/2022 | 10:27 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 7-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Công và Võ Thị Vẹn cùng ngụ huyện Phụng Hiệp về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc do có kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, Tòa án nhân huyện Phụng Hiệp đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuyền 21 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Công 8 tháng tù và Võ Thị Vẹn 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 21-2-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phụng Hiệp đã tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền, với 9 đối tượng tham gia, tại khu đất trống ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 43 triệu đồng, 2 bộ bài tây đã qua sử dụng, 5 điện thoại di động và 2 xe gắn máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Công, Vẹn khai nhận đã nhiều lần tham gia chơi đánh bạc tại khu vực này, trong đó Nguyễn Thanh Tuyền là người tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt và bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, qua đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền 12 tháng tù và 40 triệu đồng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Nguyễn Văn Công 6 tháng tù về tội đánh bạc và Võ Thị Vẹn 10 tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo.

Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>