Lãnh 17 năm tù vì lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

15/07/2022 | 04:26 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 14-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Việt Út (sinh năm 1975), cư trú tại ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo các điều 174, 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Triệu Việt Út tại tòa.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh, khoảng tháng 4-2020, trong thời gian làm môi giới mua bán đất, Triệu Việt Út có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Bền, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu (bản photo), nên nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối là thửa đất trên thuộc quyền sở hữu của Út và muốn bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài. 

Đến ngày 10-6-2020, tại quán cà phê Ngã Sáu, thuộc thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Út thỏa thuận bán miếng đất trên cho bà Nguyễn Thị Ngọc Minh với số tiền 520 triệu đồng và hứa 2 tháng sẽ giao giấy. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau, Út nói cần thêm 25 triệu đồng để lên thổ cư mới có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin tưởng Út nên ông Nguyễn Thế Luân (chồng bà Minh) đưa Út thêm 25 triệu đồng. Sau đó, qua mạng xã hội facebook, Út thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đưa cho bà Minh và chiếm đoạt thêm số tiền 520 triệu đồng tiêu xài cá nhân cho đến khi bà Minh phát giác vụ việc và trình báo cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Triệu Việt Út thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng của truy tố, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Triệu Việt Út 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường 545 triệu đồng cho bị hại.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>