Hơn 18 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích

10/06/2022 | 07:40 GMT+7

(HG) - Ngày 9-6, tại nhà văn hóa thị trấn Bảy Ngàn, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm các bị cáo Trần Minh Lầm, Đào Văn Phúc và Nguyễn Văn Duy về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, ngày 30-4-2021, bị cáo Trần Minh Lầm, ở ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đến nhà Hồ Văn Tâm, cư ngụ ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, để chuộc điện thoại giùm người bạn, nhưng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, đánh nhau.

Đến ngày 2-5-2021, Trần Minh Lầm, Đào Văn Phúc, Nguyễn Văn Duy và Trương Hoài Phong đến nhà Hồ Văn Tâm gây thương tích cho Tâm. Trong đó, Trần Minh Lầm là người trực tiếp thực hiện hành vi dùng dao chém Tâm với tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe 41%; bị cáo Đào Văn Phúc, Nguyễn Văn Duy và Trương Hoài Phong với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Lầm.

Đối với Trương Hoài Phong, quá trình điều tra chưa xác định được bị can đang ở đâu nên Công an huyện Châu Thành A ra quyết định truy nã, quyết định tách vụ án hình sự để giải quyết sau khi bắt được bị can.

Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lầm 5 năm 6 tháng tù, Đào Văn Phúc 5 năm tù và Nguyễn Văn Duy 3 năm tù.

HỮU TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>