Giả danh đại tá quân đội từng là đối tượng lừa đảo

19/08/2021 | 10:43 GMT+7

(HGO) - Như Báo Hậu Giang thông tin về một trường hợp “Giả danh đại tá quân đội thông chốt nhưng bất thành” vào sáng ngày 17-8, tại chốt kiểm dịch tại cầu Giồng Sao, thuộc khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, sau khi làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để tiếp tục điều tra.

Công an thị xã Long Mỹ làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Lai.

Cụ thể, y là Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1967, đăng kí thường trú ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Qua đấu tranh, được biết năm 2013, y bị TAND huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra tù đến năm 2018 thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Thành An 68, in card tên đại tá Nguyễn Minh Thành để giới thiệu với khách hàng nhằm tạo lòng tin, thuận tiện cho việc chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng khống, đã nhận và vay, mượn tiền của nhiều người với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Công an thị xã Long Mỹ thông báo để cán bộ và Nhân dân biết, nếu ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm của đối tượng nêu trên, xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ gặp trung tá Nguyễn Phi Khanh, số điện thoại 0388072072 để phối hợp điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>