Ghen tuông đốt xe, lãnh 6 tháng tù treo

11/05/2023 | 17:07 GMT+7

(HGO) – Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền (sinh năm 1969) ngụ thành phố Ngã Bảy, 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào 5 giờ ngày 1-9-2022, Hiền đi tập thể dục ngang qua quán cà phê của chị P., ngụ xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy thì nhìn thấy chiếc xe mô tô biển số 59L1-361.13 của chị P. đậu trước cửa quán. Do ông T. (chồng của Hiền) thường chạy chiếc xe này nên Hiền nghĩ đây là xe của ông T., đồng thời nghi ngờ ông T. có quan hệ bất chính với chị P. nên Hiền dẫn xe về nhà.

 Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, ông T. về nhà dẫn chiếc xe này đi trả cho chị P., Hiền nhìn thấy ông T. dẫn xe đi nên đuổi theo và xảy ra cự cãi với ông T.  Ông T. sau đó bỏ xe trên đường và trở về nhà lấy điện thoại rồi bỏ đi. Thấy vậy, Hiền bực tức nên lấy một tấm vải để lên bình chứa xăng xe, đồng thời bật hột quẹt đốt khiến xe cháy rụi hoàn toàn chỉ còn khung kim loại, sau đó Hiền bỏ về nhà.

Theo kết quả định giá tài sản, giá trị xe môtô của chị P.  bị thiệt hại là 8 triệu đồng. Ngày 23-2-2023, Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy tuyên phạt Hiền 6 tháng tù giam, sau đó Hiền có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>