25 năm tù cho 3 bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

23/11/2021 | 16:30 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-11, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Mai Trâm, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Đẳng, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; Trần Minh Thái, ngụ xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quang cảnh buổi xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 14-7-2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại căn nhà do Trâm, Đẳng và Thái thuê ở đường Chiêm Thành Tấn, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ tập trung nhiều người có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với Công an phường Thuận An tiến hành kiểm tra và phát hiện 6 đối tượng gồm: Trâm, Đẳng, Thái, Vinh, Minh và Kiệt có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và thu giữ 1 bịch nilong bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy và nhiều đồ vật có liên quan. Sau đó, tiến hành test ma túy thì cả 6 đối tượng đều dương tính.

Qua điều tra và xác minh, đầu tháng 5-2021, Trâm, Đẳng, Thái cùng thuê căn nhà nêu trên để ở. Tuy nhiên, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên cả 3 bàn bạc, thống nhất hùn tiền mua ma túy về để sử dụng. Tại đây, cả 3 còn nhiều lần cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cho Minh, Vinh, Kiệt để sử dụng, trong đó có 1 người chưa đủ 18 tuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi, bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Trâm 9 năm tù giam, Đẳng và Thái mỗi người 8 năm tù giam.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>