Đảm bảo nguồn cung heo thịt phục vụ Tết Nguyên đán

29/11/2021 | 09:53 GMT+7

(HG) - Nếu thông thường, số lượng heo thịt tiêu thụ mỗi tháng khoảng 13.000-15.000 con thì cao điểm tháng tết trung bình tăng thêm khoảng 40%, chủ yếu trong phạm vi nội tỉnh. Theo cơ quan quản lý, lượng heo thịt phục vụ thị trường nội tỉnh Tết Nguyên đán tới vẫn đảm bảo, dù nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tăng đàn đón tết.

Dự đoán lượng heo thịt phục vụ thị trường nội tỉnh Tết Nguyên đán tới vẫn đảm bảo.

Ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, cho biết: Theo dự đoán nguồn cung heo thịt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay vẫn dồi dào. Bởi trên địa bàn tỉnh còn 2 điểm trung chuyển heo của doanh nghiệp, 2 điểm này có khả năng điều tiết, phục vụ lên khoảng 1.000 con heo/ngày cho Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, trong tỉnh còn một số trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn cũng góp phần giúp đảm bảo nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>