Nguyễn Phúc Hưởng không phải là “lực lượng tác chiến trên không gian mạng” hay “dư luận viên” gì cả

25/04/2022 | 08:28 GMT+7

Ngày 9-4-2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Phúc Hưởng, sinh năm 1984, thường trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Một trang facebook cá nhân của Nguyễn Phúc Hưởng.

Theo đó, trong khoản thời gian từ tháng 8-2021 cho đến nay, Hưởng đã sử dụng các tài khoản facebook “Nguyễn Phúc Hưởng”, “Trần Thế Tục” để đăng các bài viết, hình ảnh xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cán bộ thuộc Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phúc Hưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau khi Nguyễn Phúc Hưởng bị bắt, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số tài khoản đăng tải nhiều bài viết với nội dung cho rằng “Nguyễn Phúc Hưởng là dư luận viên của nhà cầm quyền có nhiệm vụ “chống xuyên tạc”, thì nay lại bị bắt vì tội “xuyên tạc” hay “chơi với cộng sản như chơi với hổ, thành viên trong nhóm “chống luận điệu xuyên tạc” bị bắt theo Điều 331” hoặc “Nguyễn Phúc Hưởng thường xuyên phát biểu trên mạng xã hội để phản biện lại các “thế lực phản động”…, truy lùng những người có phát biểu và hoạt động không đúng đường lối của đảng cs” đã thu hút nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Qua công tác điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Phúc Hưởng đã thừa nhận những thông tin đăng tải, chia sẻ trên các trang facebook cá nhân của Hưởng từ trước đến nay là hoàn toàn do bản thân tự phát thực hiện, nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không có sự phân công của tổ chức, cá nhân nào, cũng như không tham gia cộng tác với tổ chức, cá nhân nào thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước.

Về bản thân, Nguyễn Phúc Hưởng từng tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2005-2008, sau khi xuất ngũ về địa phương làm ăn sinh sống bình thường, không tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng không phải là “lực lượng tác chiến trên không gian mạng” hay “dư luận viên” gì cả. Do đó, những thông tin trên mạng xã hội về việc “Nguyễn Phúc Hưởng là dư luận viên của nhà cầm quyền” hoặc “Nguyễn Phúc Hưởng là thành viên trong nhóm “chống luận điệu xuyên tạc” là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, mọi người không nên tin tưởng, dẫn đến có nhận định hoặc hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Từ sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần sáng suốt khi sử dụng mạng xã hội, không nên tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng, dẫn đến có nhận thức sai lầm, tư tưởng hoang mang hoặc hành vi sai trái vi phạm pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu tác động, lợi dụng để thực hiện mục đích riêng. Mọi người cần nêu cao ý thức rằng tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không loại trừ tổ chức, cá nhân nào.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>