Tự chế tạo mặt nạ ngăn giọt bắn phòng dịch khi khám, chữa bệnh

27/03/2020 | 07:40 GMT+7

(HG) - Mới đây, tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy, bà Nguyễn Kim Khoa, Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, đã tự chế tạo mặt nạ ngăn giọt bắn giúp các y, bác sĩ thực hiện công tác khám, chữa bệnh hàng ngày giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 nếu có bệnh nhân mắc bệnh này. Theo bà Khoa, mặt nạ này được làm rất đơn giản và rẻ tiền từ vật liệu gồm giấy kiếng, giấy cứng, băng keo hai mặt, dây thun, kim chỉ… Ngoài chất liệu, hình dáng, cách ngăn giọt bắn không khác những loại được bán trên thị trường vật tư y tế. Nhiều y, bác sĩ trung tâm này đã sử dụng mặt nạ trong quá trình khám, chữa bệnh. Mặt nạ được tái sử dụng sau khi sát khuẩn kỹ.

Các bác sĩ Khoa nhiễm đeo mặt nạ ngăn giọt bắn tự chế trong khi khám cho bệnh nhân.

Sáng kiến này cho thấy sự phù hợp, vì hiện nay các phương tiện bảo hộ phòng dịch luôn có nguy cơ hiếm hàng. Điều này còn cho thấy sự quyết tâm của ngành y tế thành phố Ngã Bảy trong phòng, chống dịch Covid-19 và luôn quan tâm giảm thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>