Triển khai Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên người

15/01/2021 | 09:09 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người của huyện Vị Thủy vừa triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay - chân - miệng đợt III, năm 2020.

Chiến dịch được triển khai nhằm huy động cộng đồng và các lực lượng xã hội cùng tham gia, tạo thành phong trào rộng khắp, triệt để và toàn diện trên phạm vi của huyện; tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Từ đó, làm thay đổi hành vi, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do các dịch bệnh trên. Chiến dịch được tổ chức đồng loạt từ ngày 27 đến 29-1.

Trong năm 2020, toàn huyện đã ghi nhận 7 cas bệnh sốt xuất huyết, giảm 46 cas so với cùng kỳ năm 2019. Bệnh tay - chân - miệng có 23 cas mắc, giảm 74 cas.

- Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay - chân - miệng đợt III, năm 2020.

Trong chiến dịch lần này, huyện Long Mỹ sẽ thực hiện 7 chỉ tiêu, với các nội dung chủ yếu: phát động toàn thể Nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện chiến dịch. Đồng thời, tổ chức vãng gia đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tiến hành vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng ở cộng đồng và trường học. Thời gian ra quân thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29-1 tại 100% các xã, thị trấn trong huyện.

Năm 2020, toàn huyện Long Mỹ xảy ra 3 cas sốt xuất huyết, giảm 31 cas và bệnh tay - chân - miệng 21 cas, giảm 47 cas so cùng kỳ năm 2019, thấp nhất tỉnh.

THU HIỀN - KIM MƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>