Trên 2.280 trẻ được sàng lọc sơ sinh

03/09/2019 | 18:02 GMT+7

(HG) - Trong tổng số 4.390 trẻ được sinh ra từ đầu năm đến nay, có trên 2.280 trẻ được sàng lọc sơ sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt gần 52%. Trong đó có 47 trường hợp thiếu men G6PD và 5 trường hợp suy giáp bẩm sinh. Đây là một trong những chương trình nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Những trẻ có kết quả mắc bệnh sẽ được quản lý, tư vấn, vận động chăm sóc, điều trị nhằm góp phần giúp trẻ có cuộc sống mạnh khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật. Sàng lọc sơ sinh bằng cách lấy máu gót chân có thể giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý bẩm sinh để điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển, khó điều trị, giảm chi phí cho những đợt trị liệu sau này, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

TRÀ MI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>