Tôn vinh 32 Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

25/02/2021 | 05:17 GMT+7

(HG) - Ngày 24-2, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Họp mặt, tôn vinh Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự họp mặt cùng gần 100 thầy thuốc.

Ông Trần Văn Huyến (bìa trái), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã trân trọng trao danh hiệu, tôn vinh Thầy thuốc Nhân dân Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các thầy thuốc đã nghe đọc thư Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế vào tháng 2 năm 1955, ôn lại truyền thống ngành y tế và nhìn lại thành tựu 17 năm qua của ngành y tế tỉnh.

17 năm qua, ngành y tế tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức bộ máy ngành ngày càng tinh gọn, chuyên sâu. Mạng lưới y tế phủ kín các xã, phường, thị trấn. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố cả ở cấp xã và y tế ấp, khu vực. Đến cuối năm 2020, Hậu Giang tiếp tục duy trì 75/75 trạm y tế xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020... Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế không ngừng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai thực hiện. Các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không để bùng phát thành dịch lớn. Đặc biệt, năm 2020, đã thành công trong triển khai các biện pháp phòng, chống ngăn chặn đại dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Chủ tịch nước, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã trân trọng trao danh hiệu, tôn vinh 1 Thầy thuốc Nhân dân và 31 Thầy thuốc ưu tú được Chủ tịch nước ký phong tặng danh hiệu năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của ngành y tế trong những năm qua, đặc biệt là thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngành đã cố gắng, nỗ lực đổi mới toàn diện với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân thông qua nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Trong thời gian tới, các thầy thuốc cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Y, bác sĩ cần tăng cường tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các kỹ thuật y học tiên tiến về triển khai ở địa phương mình, có như vậy thì công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân của tỉnh nhà sẽ tiếp tục thu được những thắng lợi mới.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>