Thông tin về dịch Covid-19

18/03/2020 | 08:30 GMT+7

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị mọi quốc gia tăng cường xét nghiệm và cách ly bởi đó là trụ cột trong phòng chống dịch Covid-19. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 16-3 đã chỉ trích một số quốc gia chưa nỗ lực trong việc phát hiện và khống chế sự lây lan của SARS-CoV-2.

- Giới chức y tế Mỹ xác nhận đã thử nghiệm lâm sàng đầu tiên để đánh giá tác dụng của một loại vắc-xin phòng chống SARS-CoV-2 ở thành phố Seattle của Mỹ.

- Canada thông báo đóng cửa biên giới với tất cả công dân nước ngoài, trừ công dân Mỹ, sau khi Thủ tướng Justin Trudeau đưa ra các biện pháp “quyết liệt” để chống dịch Covid-19.

- Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18 đến 31-3-2020 để phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân sẽ bị đóng cửa, trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

- Rất nhiều người Trung Quốc sống ở châu Âu ồ ạt đặt chuyến bay về nước bất chấp tình trạng giá vé tăng vọt. Theo dữ liệu của Qunar.com.Inc, giá vé một chiều, hạng phổ thông từ châu Âu đến Trung Quốc tăng tới 174%, từ 5.492 NDT (785 USD) lên 15.021 NDT (2.147 USD). Giá vé một chiều Mỹ đến Trung Quốc tăng 137%.

- Bộ Y tế đề nghị hành khách trên 8 chuyến bay có hành khách nhiễm Covid-19, liên hệ ngay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương để được hướng dẫn: TG564 của Thai Airways từ Bangkok về Hà Nội ngày 15-3; SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội ngày 15-3; QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13-3; SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 12-3; QR970 của Qatar Airways từ Doha đến TP.HCM ngày 10-3; QH1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9-3; TK162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM, ngày 8-3; VJ826 của Vietjet Air từ Malaysia đến TP.HCM ngày 4-3.

- Ngày 17-3, bác sĩ Chu Thị Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, khẳng định: sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T. (ca mắc Covid-19 thứ 18) đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện trong vài ngày tới. Bệnh nhân N.V.T., quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sinh viên trở về từ Daegu (Hàn Quốc) và được cách ly tập trung ngày 4-3. Đến ngày 7-3, bệnh nhân nhập viện điều trị, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại Hà Nội có năng lực xét nghiệm được 1.200-1.500 mẫu trong một ngày, những ngày tới có thể đạt 2.000-2.500 mẫu. Thành phố Hà Nội quyết định xét nghiệm miễn phí 2 lần cho toàn bộ người tiếp xúc F1, F2 tại Hà Nội và những người nhập cảnh từ vùng có dịch vào Hà Nội.

- Lãnh đạo TP.HCM khẳng định, không thiếu cơ sở cách ly tập trung và đã sẵn sàng năng lực để chữa trị 1.600 cas cùng lúc. Thành phố có khoảng 1.000-1.400 bác sĩ có thể chữa Covid-19. Số giường bệnh chữa trị tăng từ 600 giường (của khoa nhiễm các bệnh viện) lên 1.600 giường trên toàn thành phố (thêm 2 bệnh viện chữa trị tập trung). Thành phố đã đặt thêm 200 máy thở để bổ sung cho 1.000 máy thở hiện có.

HOÀNG NGUYÊN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>