Thành phố Vị Thanh: Xác định 34 vùng nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết và tay - chân – miệng

04/09/2019 | 20:46 GMT+7

(HG) - Trong chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt 3 năm 2019, sẽ được thực hiện từ ngày 10 đến 12-9, thành phố Vị Thanh xác định 34 vùng nguy cơ bùng phát dịch bệnh để tăng cường các biện pháp phòng chống. Trong đó, 17 vùng nguy cơ mắc bệnh tay - chân - miệng, 17 vùng nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết.

Trong những ngày cao điểm của chiến dịch, các phường, xã và các ấp, khu vực thành lập đoàn đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, như: phát quang bụi rậm, loại bỏ những nơi muỗi trú ẩn, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống muỗi đốt, đảm bảo vệ sinh cho trẻ và khử khuẩn các đồ chơi cho trẻ…

Tính đến cuối tháng 8-2019, thành phố có 42 cas bệnh sốt xuất huyết, tăng 26 cas so với cùng kỳ năm trước; 59 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 19 cas so với năm 2018.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>