Ra quân Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm vào cuối tháng 4

14/04/2021 | 17:45 GMT+7

(HG) - Ngày 14-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika, dịch Covid-19 và bệnh tay - chân -  miệng đợt I năm 2021. Chiến dịch sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 27 đến 29-4.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều hạn chế, khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua.

Chiến dịch nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trước tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng đã gia tăng cao những tháng đầu năm nay. Tỉnh đã ghi nhận 145 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều ý kiến cho rằng công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số trường hợp việc phản hồi cas bệnh đôi khi còn chậm, bệnh nhân là người không thường trú tại địa phương, điều kiện thời tiết thuận lợi để dịch bệnh bùng phát, người dân trong cộng đồng chưa thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chưa huy động được sự quan tâm thực hiện tuyên truyền thường xuyên của các cấp hội, đoàn thể... cần được khắc phục trong thời gian tới.

Mục tiêu đề ra là vãng gia đến 90% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn người dân diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika và vệ sinh phòng bệnh tay - chân -miệng, dịch Covid-19. Huy động sự vào cuộc của 100% ấp, khu vực, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia hưởng ứng thực hiện chiến dịch…

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>