COVID-19 ở VN: đứng thứ 79 về số mắc, 3 ca nặng, 14 người đã âm tính

24/03/2020 | 13:45 GMT+7

Thông báo mới nhất của Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang đứng thứ 79 về số mắc COVID-19 trên thế giới. Trong số 123 bệnh nhân tính đến sáng nay 24-3, có 3 bệnh nhân nặng, một số ca đang chuyển biến nặng, 14 người đã âm tính 1-3 lần.

Sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân, thiết bị vừa được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sáng chế trong vụ dịch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ Y tế cho biết cập nhật số liệu dịch bệnh COVID-19, tính đến 24-3 toàn thế giới ghi nhận trên 378.500 bệnh nhân, gần 16.500 người tử vong, 196 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc. Việt Nam ghi nhận 123 ca mắc, xếp thứ 79/196 quốc gia, vùng lãnh thổ về số mắc.

Diễn biến bệnh nhân có chiều hướng nặng hơn: có đến 3 ca bệnh nặng, gồm 2 bệnh nhân Việt Nam, 1 bệnh nhân người Anh, cả ba đã phải sử dụng thiết bị ECMO (tim phổi ngoài cơ thể). Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đến sáng nay 24-3, ba bệnh nhân này chưa nặng thêm, nhưng diễn biến vẫn trong tình trạng nặng.

Thứ trưởng Sơn cũng cho biết còn một số bệnh nhân đang có chuyển biến nặng, có thể phải thở máy, 2 trong số này đang được hỗ trợ thở oxy. "Cần chú ý ngày thứ 7 - thứ 10 kể từ khi mắc bệnh", thứ trưởng Sơn cho biết.

Điều có thể hy vọng là đã có 14 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần, trong số này có bệnh nhân số 17 N.H.N, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hà Nội và là bệnh nhân đầu tiên của giai đoạn 2 của dịch tại Việt Nam đã có 3 lần xét nghiệm âm tính, cao hơn tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh (2 lần xét nghiệm âm tính). Bệnh nhân 21 N.Q.T cũng đã có 1 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 22-3.

Bệnh nhân 17 và 21 cùng đi chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam hôm 2-3 và cùng ngồi một hàng ghế trong khoang thương gia. Một trong ba người bệnh nặng (bệnh nhân người Anh) cũng đi chuyến máy bay này.

Hiện nay có 15 cơ sở y tế đang tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhiều nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, với 26 bệnh nhân. Hiện đã có một bác sĩ tại bệnh viện này lây từ bệnh nhân. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, các bác sĩ đã được yêu cầu hết sức kỹ lưỡng để tránh lây nhiễm khi làm các thủ thuật gần đường thở của bệnh nhân.

 

Theo L.ANH – Tuổi trẻ Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>