Công dụng chữa bệnh của vỏ cây lộc vừng

16/11/2018 | 08:09 GMT+7

Cây lộc vừng (ảnh) thường được trồng để làm kiểng và cũng có công dụng chữa bệnh. Theo lương y Nguyễn Minh Mây, Phòng thuốc Nam từ thiện, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, vỏ cây lộc vừng có công dụng chữa kinh nguyệt không đều, lợi sữa cho phụ nữ mới sinh con. Phụ nữ mới sinh con nếu ít sữa có thể lấy vỏ cây lộc vừng sao qua lửa uống như uống trà.

Bài thuốc giúp đều kinh nguyệt: Vỏ cây vừng 8 gram, dậy trắng 8 gram, sầu đâu 6 gram, ké đầu ngựa 6 gram, bìm bìm 6 gram, ngó bần 6 gram, xích quả 6 gram, chùm gửi 6 gram, ré cây 6 gram, dâu tằm ăn 6 gram, cỏ xước 6 gram, xục xạc 6 gram.

Cách dùng: Sắc thuốc với 3 chén nước còn lại 8 phân để uống. Có thể uống thuốc trong khoảng 1 tuần.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>