Chữa chứng mất ngủ do tâm tỳ suy yếu

13/04/2018 | 10:08 GMT+7

Mất ngủ có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân mất ngủ do tâm tỳ suy yếu. Biểu hiện triệu chứng người hay hồi hộp lo sợ, ăn uống không ngon, ngủ hay mơ, giật mình. Theo bác sĩ Phan Dũng Sĩ (ảnh), Trưởng khoa Y Dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, bài thuốc sau đây có công dụng chữa chứng mất ngủ do tâm tỳ suy yếu hiệu quả.

Bài thuốc: Gừng tươi (3 lát), táo trái (3 trái), nhân sâm (12 gram), huỳnh kỳ (12 gram), phục thần (12 gram), bạch truật (12 gram), toan táo nhân (12 gram), nhục quế (12 gram), mộc hương (5 gram), cam thảo (5 gram), đương quy (8 gram), viễn chí (4 gram).

Gừng tươi có nhiều công dụng, nhưng không được lạm dụng khi dùng.

Cách dùng: Sắc thuốc với 3 chén nước còn lại 8 phân để uống.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>