Chiến dịch dân số năm 2020 diễn ra từ ngày 9-6

18/05/2020 | 08:26 GMT+7

(HG) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2020 được tổ chức trong 2 tháng (từ ngày 9-6 đến 7-8) và chia thành 2 đợt: Đợt I từ ngày 9-6 đến 6-7; đợt II từ ngày 7-7 đến 7-8.

 Chiến dịch sẽ được triển khai trên phạm vi 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Chỉ tiêu là sẽ vận động trên 43.600 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, gồm dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc cấy, bao cao su, thuốc uống tránh thai và không giao chỉ tiêu triệt sản. 100% trẻ sinh trong thời điểm diễn ra chiến dịch được sàng lọc sơ sinh và phụ nữ mang thai thực hiện sàng lọc trước sinh. 100% các cặp đăng ký kết hôn trong thời điểm diễn ra chiến dịch thực hiện khám sức khỏe tiền hôn nhân. Khám sức khỏe cho 85% người cao tuổi, vận động tăng 10% người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế so với đầu chiến dịch.

Trong chiến dịch sẽ triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động cung cấp dịch vụ có chất lượng về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; phát động và thực hiện phong trào xây dựng mô hình sinh đủ hai con; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con...

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>