Bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết có giảm, nhưng phải cẩn trọng đề phòng khi mùa mưa tới

28/04/2020 | 17:36 GMT+7

(HGO) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 37 cas bệnh tay - chân - miệng, giảm 89 cas so với cùng kỳ năm 2019. Mỗi huyện, thị, thành trên địa bàn chỉ có 2-8 cas bệnh, đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Bệnh sốt xuất huyết cũng giảm, chỉ ghi nhận 39 cas, giảm 58 cas so với cùng kỳ năm 2019.

Dù tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng và sốt xuất huyết có giảm những tháng đầu năm, tuy nhiên, hiện tại thời điểm đầu mùa mưa sẽ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh người dân cần thực hiện các giải pháp phòng thì cần quan tâm diệt muỗi, lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt… phòng bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng đúng cách vừa phòng bệnh tay - chân - miệng và phòng dịch Covid-19.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>