Bài thuốc chữa tê thấp, đau mỏi chân tay

06/09/2019 | 08:04 GMT+7

Bệnh tê thấp, đau mỏi chân tay là tình trạng rất phổ biến trong cộng đồng hiện nay. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và khả năng lao động nếu không được điều trị kịp thời. Theo bác sĩ Hoàng Thị Thùy (ảnh), Khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, bài thuốc sau đây có thể chữa trị căn bệnh này.

Bài thuốc: Cây cà quánh (cà gai hoa tím) 80 gram; lá rễ cây lá lốt 40 gram; củ dứa dại 40 gram; củ kim cang 40 gram.

Cách dùng: Các dược liệu trên đem sắc uống hoặc ngâm rượu. Chú ý khi sắc nên đổ ngập nước, sắc còn lại 1/3, chia làm 2 lần uống trước khi ăn 2 giờ.

Chủ trị: Trị các chứng tê thấp, đau mỏi chân tay.

Lưu ý: Khi áp dụng bài thuốc trên, người bệnh cần kiêng ăn một số thực phẩm như mỡ, bầu, đu đủ xanh, quả cà, măng tre, các thức ăn sống lạnh, khó tiêu.

HỒNG NHUNG ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>