Khởi công cầu sông Lá

13/05/2019 | 16:05 GMT+7

(HGO) - Sáng 13-5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn nối đôi bờ sông Lá, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đông đảo người dân địa phương đến tham dự lễ khởi công.

 

Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo thị xã Long Mỹ; thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; cùng đông đảo người dân địa phương. Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, thời gian qua nhu cầu đi lại, giao thương của người dân xã Long Phú, thị xã Long Mỹ và phường II, thị xã Ngã Năm là rất lớn nhưng do kinh phí hạn hẹp nên cầu nối chưa được đầu tư. Nắm bắt được khó khăn chung đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động Quỹ doanh nhân vì cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng cầu nối giữa thị xã Long Mỹ và thị xã Ngã Năm. Công trình dự kiến khánh thành dịp Quốc khánh 2-9-2019 và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cảm ơn nhà tài trợ cùng người dân địa phương đã ủng hộ. Sự đoàn kết, thống nhất này sẽ tạo điều kiện giúp công trình sớm hoàn thành, phục vụ đi lại và góp phần xây dựng xã Long Phú đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Công trình còn có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là một trong những công trình rất thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Cầu sông Lá có chiều dài 32m, ngang 3m, độ thông thuyền 2,5m, tải trọng 2,4 tấn. Cầu nối giữa xã Long Phú, thị xã Long Mỹ với khóm Tân Thạnh, phường II, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, Quỹ doanh nhân vì cộng đồng đóng góp trên 400 triệu đồng, Quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh đóng góp 80 triệu đồng, còn lại là Nhân dân đóng góp đất, hoa màu. Tại lễ khởi công, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng trong quá trình thi công. Tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ đất, hoa màu bị ảnh hưởng để chia sẻ cùng nhà tài trợ và đơn vị thi công hoàn thành công trình…

 

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>