Gấp rút chỉnh trang đô thị

23/01/2017 | 08:01 GMT+7

Tết Nguyên đán đang đến gần nên các địa phương trong tỉnh gấp rút triển khai thực hiện hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị chào đón năm mới Đinh Dậu 2017.

Cụm trang trí tại khu vực tháp đồng hồ là một trong những điểm nhấn của công tác chỉnh trang đô thị năm nay.

Dạo quanh các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Vị Thanh trong những ngày này, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công nhân đô thị đang khẩn trương lắp ráp hệ thống chiếu sáng công cộng, các dây đèn trang trí, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè, quét vôi cây xanh đô thị, cắt tỉa, trồng mới, chăm sóc cây cảnh làm cho thành phố rạng rỡ hơn.

Ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh, cho biết: “Những ngày này, chúng tôi đã huy động gần như toàn bộ công nhân của chi nhánh để cắt tỉa, trồng giặm các bồn hoa công viên; quét vôi gốc cây tại các trục đường lớn, cải tạo vòng xuyến đường Võ Văn Kiệt. Đến nay, tất cả đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục, công trình đang bước vào công đoạn cuối”.

Để tạo điểm nhấn cho thành phố đẹp hơn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngay từ thời điểm cuối năm 2016 vừa qua, Phòng Quản lý đô thị Vị Thanh đã lên kế hoạch trang trí đèn hoa, đèn nghệ thuật, bố trí cụm hoa, tiểu cảnh trong khu vực nội ô thành phố, với kinh phí thực hiện khoảng 5 tỉ đồng. Ông Tống Bửu Anh Phương, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh, cho hay: Năm nay, công tác chỉnh trang của thành phố có nhiều điểm mới hơn. Cụ thể, một số tuyến đường nội ô đã được lắp đặt dải đèn trang trí đa sắc, kết hợp với việc trang trí tiểu cảnh, cụm hoa ngay khu vực trung tâm. Chưa kể là tiến hành sửa chữa, bổ sung, thay thế những vị trí hư hỏng đèn trang trí ở các tuyến đường chính của thành phố.

Ngoài ra, xúc tiến công tác giặm, vá ổ gà, láng nhựa bảo dưỡng bề mặt trên một số tuyến đường nội thành nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu 100% các tuyến đường phố được thắp sáng, duy tu sửa chữa để người dân đi lại du xuân thuận lợi. Không chỉ thành phố Vị Thanh mà ở thị xã Ngã Bảy cũng đang ráo riết hoàn tất việc chỉnh trang đô thị để chào đón năm mới. Theo đó, các tuyến đường lớn, cầu trong nội ô, như: Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi… đã và đang được lắp đặt hệ thống đèn hoa, đèn trang trí, cũng như tập trung kiểm tra, sửa chữa, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Riêng, tại tuyến đường 3 Tháng 2, trước Khu hành chính UBND thị xã Ngã Bảy còn được bố trí thêm chậu hoa, cây cảnh trang trí. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thoát nước đô thị cũng được ngành chức năng thị xã Ngã Bảy lên phương án cụ thể. Trong đó có giải pháp thường xuyên vệ sinh đường phố, vận chuyển rác, chăm sóc hoa kiểng để giúp cho đường sá trên địa bàn thị xã luôn sạch đẹp. Phòng Quản lý đô thị Ngã Bảy còn phối hợp với lực lượng công an thị xã, các phường, xã tập trung xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tránh tình trạng buôn bán trên các vỉa hè, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, ngành chuyên môn thị xã Ngã Bảy đã tiến hành bố trí, sắp xếp lô, sạp để người dân mua bán các mặt hàng nông sản, hoa tết sao cho thông thoáng, sạch đẹp, an toàn. Anh Nguyễn Phước Hiệp, tiểu thương ở khu vực 3, phường Ngã Bảy, chia sẻ: “Tết là thời điểm mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên lưu lượng xe đông đúc. Tuy nhiên, do được chính quyền địa phương thường xuyên vận động nên gia đình tôi bố trí hàng hóa buôn bán đúng nơi quy định, chủ động gắn bảng hướng dẫn cho khách hàng biết để họ không đậu xe dưới lòng, lề đường gây cản trở giao thông”.

Còn ở thị xã Long Mỹ, công tác chỉnh trang đô thị cũng đang trong giai đoạn nước rút. Theo Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải vào đúng nơi quy định. Ngoài ra, thị xã còn tập trung trang trí đèn hoa trên một số tuyến đường Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, Long Mỹ, Trà Ban, các vòng xoay, cửa ngõ vào trung tâm thị xã; kể cả sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước… với tổng kinh phí thực hiện khoảng 2,5 tỉ đồng.

Ông Quách Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, thông tin: Năm nay, do thời điểm triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị có phần trễ hơn so với mọi năm, trong khi thời tiết lại không mấy thuận lợi nên tiến độ chậm hơn so với yêu cầu. Vì thế, công ty đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc tổ chức cho công nhân làm thêm giờ, phân ca trực hợp lý. Với tiến độ thi công như hiện tại, chắc chắn các công trình trong danh mục chỉnh trang đô thị phục vụ tết của đơn vị sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>