Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

15/06/2020 | 18:16 GMT+7

Nhiệm vụ trọng tâm đó luôn được Đảng bộ thành phố Ngã Bảy đặt lên hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian này, Thành ủy còn tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy trong toàn thành phố. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, chính trị; trong sạch về đạo đức, lối sống; có tinh thần cách mạng tiến công; tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Thông qua việc thực hiện 10 nội dung xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thành phố.

Vững từ cơ sở

Xác định chi bộ là nền tảng, là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nên vào tháng 9-2017, Thành ủy (khi ấy là Thị ủy Ngã Bảy) ban hành Quy định số 01 về xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Quán triệt 10 nội dung của quy định này, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Thành ủy đã đẩy mạnh thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

 Góp phần tạo nên dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ phường Hiệp Lợi nhiệm kỳ 2015-2020 phải kể đến thành tích thực hiện chi bộ kiểu mẫu tại Chi bộ khu vực Xẻo Vông C. Bởi từ khi đơn vị này triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu đến nay, chất lượng sinh hoạt cũng như tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào ở địa phương nâng lên rõ rệt. Từ đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của phường.

Nhìn lại kết quả hoạt động của chi bộ những năm qua, bà Phạm Ngọc Hương, Bí thư Chi bộ khu vực Xẻo Vông C, cho biết từ khi triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu vào năm 2017 đến nay đã giúp cho chất lượng sinh hoạt nâng cao hơn so với trước đây. Đó là nhờ việc tổ chức họp lệ hàng tháng đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, đảng viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong nội bộ.

“Tập thể đoàn kết, đảng viên gương mẫu là nền tảng để chi bộ thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm. Đặc biệt, 24 đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, như 100% thành viên trong hộ gia đình đảng viên tham gia bảo hiểm y tế, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, phường văn minh đô thị… Qua đó, giúp chi bộ giữ vững thành tích từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nhiều năm liền”, bà Hương nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngã Bảy Dương Văn Sơn cho rằng, chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu thời gian qua cho thấy định hướng đúng đắn của Đảng bộ thành phố, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên cơ sở… Bởi ngoài tiêu chí được quy định cụ thể thì chất lượng thực hiện chi bộ kiểu mẫu đòi hỏi cao hơn.

“Hiện toàn thành phố có 57,34% chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt kiểu mẫu. Ban Thường vụ Thành ủy còn phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tham gia chỉ đạo toàn diện các đảng bộ và dự sinh hoạt lệ với các chi bộ trực thuộc”, ông Sơn thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngã Bảy thông tin thêm, định hướng của Thành ủy là tiếp tục chỉ đạo nhân rộng chủ trương này, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, có 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Thành ủy được công nhận đạt kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện, Thành ủy sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung 10 nội dung được nêu trong Quy định số 01 nếu thấy cần thiết, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục phát huy

Cũng nhờ thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên, điều chỉnh kịp thời thái độ, tác phong, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, qua đó, xây dựng nội bộ đoàn kết tốt, Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 99%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đánh giá kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp luôn quan tâm triển khai, quán triệt về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó, giúp tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở từng bước kiện toàn, sắp xếp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tinh gọn, hoạt động chất lượng thông qua thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình.

Đến nay, Đảng bộ thành phố có 51 tổ chức cơ sở đảng. Trong quá trình hoạt động, cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát quy chế làm việc, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò của tập thể và trách nhiệm cá nhân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy còn xác định rõ mục đích của việc tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm là để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại chính mình. Trên cơ sở đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống.

Đảng bộ phường Hiệp Thành là một trong những tổ chức cơ sở đảng liên tiếp nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, cho biết để duy trì thành tích đáng tự hào đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy luôn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất từ nội bộ đến Nhân dân, giúp thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị hàng năm. 

Bí thư Thành ủy Ngã Bảy Nguyễn Huỳnh Đức cho hay, Thành ủy cũng luôn xác định công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, sẽ không ngừng đổi mới phương thức, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ nhất là người đứng đầu theo các tiêu chí: bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

“Trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo Bác cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái. Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy vai trò nêu gương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ kiểu mẫu”, ông Nguyễn Huỳnh Đức khẳng định.

Nhìn chung, các mặt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả tích cực, được khẳng định thông qua năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng của tổ chức đảng, đảng viên; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố. Tất cả thành tích nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tạo thêm tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ thành phố triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Thành ủy Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh hệ thống chính trị từng bước củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao thì quy chế dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng. Riêng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng thực chất, hiệu quả; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền đạt 97,4%.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>