Quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

10/01/2019 | 08:13 GMT+7

Năm 2018, với quyết tâm cao độ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lực lượng công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2018, tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một bộ phận Nhân dân; các thế lực thù địch gia tăng thực hiện thủ đoạn phá hoại hết sức thâm độc, lợi dụng quyền làm chủ của người dân để kích động khủng bố, gây rối an ninh trật tự tại một số tỉnh, thành.

Bên cạnh những tác động chung, trên địa bàn tỉnh, một số đối tượng chống đối đã tham gia các tổ chức phản động lưu vong, nhận tiền tài trợ và hoạt động chống phá trên không gian mạng, thực hiện các hành vi khủng bố phá hoại; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm ngày càng manh động, nguy hiểm, tệ nạn xã hội hoạt động tinh vi hơn; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp ở một số nơi... đã gây bất an trong Nhân dân.

Song, với quyết tâm cao độ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, sâu sát với Nhân dân, thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo sát diễn biến tình hình và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, vụ việc về an ninh trật tự ngay khi mới phát sinh; xác định đúng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những thời điểm, nội dung công tác cụ thể để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Đã phát hiện, khởi tố 2 vụ, 6 đối tượng hoạt động lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và hoạt động khủng bố chống chính quyền Nhân dân. Tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, lễ, tết, hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; đợt bầu cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023, bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020.

Đã mở 3 cao điểm, 34 kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; triệt xóa 411 vụ tệ nạn xã hội, có 2.629 đối tượng tham gia, trong đó điển hình là đã triệt xóa 5 vụ cá độ bóng đá, bắt 48 đối tượng, với số tiền cá cược gần 1,1 tỉ đồng; phát hiện, xử lý 137 vụ, 135 đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; hàng không hóa đơn, chứng từ, tăng 18 vụ so năm 2017. Đặc biệt là phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn bằng phương tiện ô tô, các đối tượng sử dụng biển kiểm soát phương tiện giả để đối phó với lực lượng chức năng, thu giữ 20.450 bao thuốc lá ngoại các loại. Phát hiện, khởi tố 46 vụ, 52 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng 16 vụ, 13 đối tượng so năm 2017.

Kết quả chung, tội phạm được kéo giảm (phát hiện 256 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm rõ 206 vụ, bắt xử lý 264 đối tượng, giảm 2 vụ so với năm 2017), nổi bật là nhiều loại tội phạm nổi trong năm 2017 được kéo giảm như: cố ý gây thương tích giảm 23%, cướp tài sản giảm 22%, chống người thi hành công vụ giảm 20%, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi giảm 18%, hủy hoại tài sản giảm 17%.

Đã chỉ đạo mở 4 cao điểm (tăng 1 cao điểm so năm 2017), 9 chuyên đề tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với 27.304 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông thủy, bộ, có 101.679 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 32.015 trường hợp vi phạm, so năm 2017 số cuộc tuần tra tăng 6%, số lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng 18,4%. Đặc biệt, đã xử lý hành chính 7 vụ/73 đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép, tạm giữ 59 phương tiện mô tô các loại... Kết quả tai nạn giao thông được kéo giảm 2 tiêu chí (xảy ra 111 vụ, làm chết 91 người, bị thương 54 người, so năm 2017 số vụ giảm 6, số người bị thương giảm 7, số người chết tăng 20).

Qua thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Nhân dân khen ngợi.

Năm 2019 là năm rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nên yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hết sức nặng nề. Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an tỉnh đã đề ra 3 nội dung công tác trọng tâm, đột phá sau: Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, cơ chế phối hợp, hướng về cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và địa phương, sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhân dân; đặc biệt là với kinh nghiệm và nguồn lực hiện có, lực lượng công an toàn tỉnh hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại tá PHAN HOÀNG LẮM Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>