Kỳ vọng giai đoạn mới

05/12/2019 | 08:27 GMT+7

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019 vừa diễn ra thành công. Tại đại hội, nhiều đại biểu kỳ vọng công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn mới sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh:

“Phải nâng cao hơn nữa mức sống đồng bào dân tộc thiểu số”

- Thời gian qua, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát huy tốt tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong thời kỳ đổi mới, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh cũng tích cực lao động sản xuất, tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Phát huy hơn nữa tinh thần, thành tích đó, giai đoạn 2019-2024, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc. Khuyến khích đồng bào dân tộc tích cực lao động, sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cần huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn; ưu tiên nguồn nhân lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi nghề phù hợp với địa phương, gia đình…

Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh:

“Tạo điều kiện hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, học nghề”

- Thời gian qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn nhận sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền trong tỉnh ở nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng 13 lò hỏa táng; đóng mới, sửa chữa ghe ngo… Từ đó, củng cố hơn niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nên đã ra sức lao động, sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm ngày càng giảm.

Ngoài việc tu nhân học đạo, hàng ngày, các vị sư sãi còn dành thời gian lao động, sản xuất để cải thiện cuộc sống, giảm bớt đóng góp của bà con phật tử…

Thời gian tới, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp về vật chất, tinh thần; giúp tu sửa một số chùa, mua sắm vật dụng, trang thiết bị cần thiết để phục vụ phật tử ngày càng tốt hơn.

Các ngành, các cấp cần quan tâm nhiều hơn đồng bào dân tộc, nhất là hộ nghèo nhằm tạo điều kiện giúp họ vay vốn, học nghề, tìm việc làm. Xem xét, hỗ trợ cho các chùa Phật giáo Nam tông bộ dàn nhạc ngũ âm để phục vụ lễ hội của đồng bào.

Ông Kha Thành Phát, Hội trưởng Hội người Hoa thành phố Vị Thanh.

Ông Kha Thành Phát, Hội trưởng Hội người Hoa thành phố Vị Thanh:

“Chúng tôi luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm là công dân Việt Nam”

 - Năm năm qua, đồng hành cùng các dân tộc thiểu số khác, người Hoa thành phố Vị Thanh luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm là công dân Việt Nam, hăng hái tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đạt nhiều kết quả nổi bật. Như người Hoa ở đô thị luôn đoàn kết, chia sẻ, hướng dẫn nhau mọi ngành nghề kinh doanh, buôn bán; người Hoa ở nông thôn luôn tương trợ nhau, cùng nhau phát triển. Từ đó, Hội người Hoa thành phố Vị Thanh hiện tại không có hộ nghèo.

Hội người Hoa thành phố rất tích cực phối hợp với kiều bào người Hoa ở nước ngoài tham gia các hoạt động từ thiện như: xây cầu, đường, tặng tập sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm năm qua, tổng số gạo, quà Hội tặng quy tiền là 800 triệu đồng, ngoài ra còn tặng 20.000 quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám và điều trị cho trên 72.000 lượt người bệnh.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường hơn nữa những hoạt động từ thiện, tham gia đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chúng tôi cũng mong muốn, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục khơi dậy, phát huy tiềm năng, lợi thế của người Hoa trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, quan tâm đến việc giáo dục cho các dân tộc thiểu số nói chung, duy trì tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào người Hoa nói riêng.

Đại đức Danh Tuấn: Huyện Long Mỹ có 4 chùa với trên 8.000m2 đất nông nghiệp được các vị sư sãi tự canh tác, thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu đồng, số tiền này được dùng để sửa chữa chùa. Phật tử tại chùa Chín Ngàn, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy còn tích cực xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, làm từ thiện. Ngoài ra, 5 năm qua, sư trụ trì các chùa ở tỉnh còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 2 ngôi nhà tình thương trị giá 360 triệu đồng…

 

NHẬT TÂN ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>