Khi tháng 7 về…

28/07/2020 | 08:10 GMT+7

Tháng 7 về, trong lòng những người thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ... tại huyện Long Mỹ lại dâng lên cảm xúc khó tả, vì sự chăm sóc tận tình của chính quyền địa phương.

Thương binh, bệnh binh đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ ấm lòng vì sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh và huyện.

Tự hào với đóng góp của gia đình cho quê hương

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó mất mát và nỗi đau. Sự quan tâm kịp thời, đúng lúc chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp gia đình người có công vượt qua, sống vui, sống khỏe. Những chuyến thăm của tỉnh, huyện vào dịp 27-7 năm nay đối với bà Nguyễn Thị Kiển, ở ấp 4, xã Lương Tâm, làm bà rất xúc động, bà đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ. Người nữ thanh niên xung phong năm xưa nay đã ngoài 60, sức khỏe yếu đi, bệnh cũng nhiều hơn. Sự quan tâm này làm cho bà thấy ấm lòng, là niềm vui để vượt qua bệnh tật…

Là thương binh 4/4, sức khỏe yếu, ông Nguyễn Tấn Lộc, ấp 4, xã Xà Phiên trải qua những tháng ngày bươn chải với cuộc sống không hề dễ dàng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các ngành, các cấp, làm ông thấy những mất mát mà mình trải qua không hề vô nghĩa và tự hào với những đóng góp đó. Ông chia sẻ: “Tôi xúc động vì sự quan tâm này và càng thấy mình phải tự thân phấn đấu nhiều hơn, còn khỏe là còn cống hiến, góp sức để góp chút sức xây dựng quê hương. Nhìn làng quê ngày càng đổi mới, đời sống bà con ngày một khấm khá, sự hy sinh của mình hoàn toàn xứng đáng. Càng xúc động hơn khi thấy mình nhận được quá nhiều sự động viên để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Chăm lo đi vào chiều sâu

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp của huyện luôn quan tâm đặc biệt đến công tác tri ân, đưa chương trình, chính sách người có công vào nghị quyết của đảng bộ cấp huyện và cơ sở. Từ đó, việc chăm lo ngày càng đạt hiệu quả cao, đi vào chiều sâu. Ông Đinh Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Long Mỹ, nhấn mạnh: “Việc quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất và tạo điều kiện để họ có cuộc sống ngày một tốt hơn, chi trả đầy đủ, nhanh nhất các chế độ chính sách. Chúng tôi còn xây dựng đội ngũ tình nguyện viên ở các ấp, để giúp đỡ những gia đình chính sách gặp khó khăn, neo đơn những công việc hàng ngày mà họ không làm được. Gần 5 năm nay, đội ngũ này vẫn phát huy và mỗi tháng 1 lần, họ đi dọn dẹp nhà cửa, làm cỏ, quét dọn, giặt giũ, nhất là những dịp lễ, tết”…

Huyện cũng đã làm tốt việc nắm bắt tâm tư, tình cảm từ gia đình người có công, thông tin những chính sách ưu đãi, lắng nghe những phản ánh về việc cấp phát các chế độ, thái độ phục vụ của cán bộ làm công tác thương binh, liệt sĩ ở địa phương; tiếp nhận những ý kiến để có hướng đề xuất, chấn chỉnh kịp thời…

Huyện Long Mỹ có 6.037 đối tượng chính sách, trong đó có 323 Mẹ Việt Nam anh hùng, 482 thương binh, bệnh binh, 446 thân nhân liệt sĩ, 1.195 đối tượng thờ cúng liệt sĩ, 41 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…  27-7 năm nay, việc chăm lo cho các gia đình chính sách tiếp tục được quan tâm, đi vào chiều sâu, bằng chuỗi hoạt động viếng thăm, tổ chức họp mặt, tặng quà… thể hiện sự tri ân đối với những người đã có nhiều hy sinh cho sự nghiệp độc lập của dân tộc.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>