Huyện Phụng Hiệp: 220 đảng viên bị cảnh cáo, cách chức, khai trừ và xóa tên

30/07/2019 | 08:06 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đảng bộ huyện Phụng Hiệp có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 4.683 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Huyện ủy Phụng Hiệp đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kết hoạch và chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn hiệu quả, đã nhất thể hóa được một chức danh bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch UBND, thực hiện Đề án Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình và đổi mới. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 675 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện nề nếp hơn. Qua đó, khiển trách 3 tổ chức cơ sở đảng, cảnh cáo 26 đảng viên, cách chức 9 đảng viên, khai trừ 12 đảng viên và xóa tên 173 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Qua đánh giá hàng năm, có 50% tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch, giữ mạnh, 82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Lẫy (thứ 3 từ phải qua), Bí thư Huyện ủy, trao giấy khen cho tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, Huyện ủy Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 23 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>