Đảm bảo tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm

11/12/2019 | 07:54 GMT+7

Nhiệm vụ trọng tâm mà HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã và đang thực hiện là chuẩn bị, tổ chức có chất lượng kỳ họp HĐND cuối năm.

Thường trực HĐND xã Vị Tân tích cực chuẩn bị kỳ họp.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Vị Thanh, cho biết, thành phố đang căng sức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối tháng 12, mặc dù vậy, Thành ủy rất quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND.

Trước đó, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam thành phố và các ngành liên quan đã nhiều lần họp bàn thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy và phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố giúp công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố cuối năm diễn ra đúng kế hoạch.

Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành theo thẩm quyền xây dựng văn bản phục vụ cho kỳ họp; việc thẩm tra các tờ trình được 2 ban HĐND thành phố thực hiện chặt chẽ, trách nhiệm cao. Còn Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tích cực thực hiện công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri nêu ra tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm được HĐND thành phố thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng luật.

Ông Nguyễn Tấn Sơn cho biết thêm, kỳ họp cuối năm sẽ đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét, thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của thành phố thời gian tới.

“Với ý nghĩa đó, các đại biểu của HĐND thành phố sẽ tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung, thảo luận những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong năm 2020. Từ đó, có những ý kiến đóng góp sát đúng nhằm giúp HĐND thành phố có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong năm tới”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cùng với đó, HĐND thành phố còn chỉ đạo HĐND các xã, phường chủ động tổ chức kỳ họp cuối năm. Trong đó, nội dung, chương trình kỳ họp phải thông qua đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy xã, phường; tranh thủ sự lãnh đạo của đảng ủy về tính thống nhất, đầy đủ nội dung tại kỳ họp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, HĐND xã Vị Tân sớm tổ chức họp liên tịch với UBND và UBMTTQ Việt Nam xã để xác định chương trình, nội dung kỳ họp và trình xin ý kiến Đảng ủy xã. Khi được sự thống nhất, UBND xã sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động chuẩn bị các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Sau khi các ngành xây dựng xong dự thảo các văn bản thì Thường trực HĐND xã gửi đến 29 đại biểu và các tổ đại biểu xã nghiên cứu, góp ý.

Căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế, HĐND xã Vị Tân dự kiến sẽ chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng và việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Chủ tịch UBND xã sẽ phát biểu giải trình thêm đối với những nội dung chất vấn, đồng thời làm rõ những chính sách, định hướng mà xã tập trung thực hiện trong năm 2020.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Tân, nói: “Kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung quan trọng cần phải thông qua nên khối lượng công việc phải chuẩn bị là rất nhiều. Với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi quyết tâm tổ chức thật tốt kỳ họp tới”.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm được HĐND các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo tổ chức kỳ họp thành công.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>