Vận động trên 27,7 tỉ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

31/12/2020 | 10:06 GMT+7

(HGO) - Ngày 31-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam.

Năm 2020, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh đã vận động trên 27,7 tỉ đồng để chăm lo nạn nhân CĐDC và người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã vận động trên 16,3 tỉ đồng. Từ số tiền vận động được đã xây dựng và sửa chữa 23 căn nhà tình thương, trợ cấp khó khăn cho 96 bệnh nhân lọc thận, tặng trên 49.000 phần quà cho các nạn nhân, trợ cấp khó khăn cho 172 người, tặng 36 xe lăn, xe lắc cho các nạn nhân, giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn... Riêng Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh đã vận động trên 11,4 tỉ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 29.522 đối tượng yếu thế, đã tặng 164 xe lăn cho người khuyết tật, phẫu thuật tim cho 13 người, tặng 110 xe đạp cho các em học sinh...

Sang năm 2021, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức nước ngoài, kiều bào ủng hộ giúp đỡ các nạn nhân CĐDC và đối tượng yếu thế. Vận động phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em và người lớn; vận động xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và nạn nhân bị ảnh hưởng CĐDC... Đối với Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC, tiếp tục rà soát để nắm tình hình nạn nhân CĐDC, từ đó giúp các nạn nhân hưởng đúng chế độ, chính sách của Nhà nước...

Dịp này, có 6 tập thể và 10 cá nhân nhận bằng khen của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2020; 4 tập thể nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích thực hiện tốt phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC năm 2020; 4 tập thể và 19 cá nhân nhận giấy khen của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>