Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” được hơn 136,6 tỉ đồng

25/10/2019 | 04:32 GMT+7

(HG) - Những tháng cuối năm, MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Công đoàn Viên chức trao học bổng Tấm lòng vàng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11).

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội”; tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo”. Tăng cường các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn; phối hợp chặt chẽ triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020, nhân rộng “Điểm bán hàng Việt Nam” với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” và “Khu dân cư cam kết ưu tiên dùng hàng Việt” trên địa bàn…

Thực hiện các nhiệm vụ trên, quý III, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” các cấp trong tỉnh vận động được 8,6 tỉ đồng, nâng tổng số từ đầu năm nến nay vận động được hơn 136,6 tỉ đồng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai xây dựng 188 nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội… trị giá 10,1 tỉ  đồng. Tổ chức nhân rộng điểm bán hàng Việt, với tên gọi “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt” ở 55 điểm trên địa bàn tỉnh. Khai giảng năm học mới, MTTQ các cấp phối hợp với các ngành vận động hỗ trợ tập, sách, quần áo, xe đạp, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 12,3 tỉ đồng…

Tin, ảnh: T. THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>