Trên 43.000 lượt người được trợ giúp chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng

24/02/2021 | 07:39 GMT+7

Nấu cơm miễn phí giúp người bệnh lan tỏa khắp các bệnh viện, trung tâm y tế.

(HG) - Từ đầu năm 2021 đến nay các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã vận động trên 3,7 tỉ đồng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng. Qua đó đã trợ giúp cho trên 43.000 lượt người nghèo, già yếu, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo… Theo đó, các bếp ăn tình thương chữ thập đỏ ở các bệnh viện, trung tâm y tế đã cung cấp trên 133.000 suất cơm, gần 50.000 suất cháo và 83.000 lít nước sôi miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân của họ đang điều trị ở bệnh viện và trung tâm y tế, các xe chuyển bệnh miễn phí đã chuyển 355 lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những tổ thuốc nam còn xem mạch trên 19.000 lượt người, hốt hàng chục ngàn thang thuốc cho bệnh nhân. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp ngành chức năng tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đến người dân địa phương…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>