Tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến người dân

13/09/2019 | 07:56 GMT+7

(HG) - Công an thành phố Vị Thanh vừa tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến người dân, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và Nhân dân tham gia. Tại đây, Công an thành phố đã thông báo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Trong đó, có hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tại diễn đàn, ghi nhận 8 ý kiến đóng góp, phản ánh tình hình an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông, như: trộm cắp vặt, cắp xe, ùn tắc giao thông ở các điểm trường học vào thời điểm đưa rước con em tới trường, cần tăng cường xử lý việc mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở các điểm trường, các chợ, đề xuất gắn các biển cấm ở các khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, vì hiện nay những tuyến đường nông thôn được nâng cấp, mở rộng nên có nhiều trường hợp chạy xe quá tốc độ, nẹt pô, rú ga thường xuyên xảy ra…

Sau khi ghi nhận và giải trình các vấn đề phản ánh, lãnh đạo Công an thành phố mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và Nhân dân để Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ngoài 730 ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp bằng phiếu, tại Hội nghị Công an huyện Vị Thủy lắng nghe ý kiến các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đã ghi nhận thêm 14 ý kiến yêu cầu ngành công an cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Trong đó, vấn đề được nhiều người dân quan tâm nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe; chạy xe lạng lách, nẹt pô, rú ga gây ảnh hưởng đến sự bình yên của Nhân dân; tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra; lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng và củng cố lại các mô hình phòng, chống tội phạm; ngành công an cần thực hiện tốt quy chế phối hợp địa bàn giáp ranh; tăng cường nắm tình hình và kịp thời ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá ngày càng tăng…

Lãnh đạo Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu các vấn đề được nêu tại hội nghị. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

HỮU NGHỊ - HỮU HIỆP 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>